Cán cân ngoại giao

Thứ ba, 03/02/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - Trong khi dấu vết của sự phấn khích quanh chuyến thăm cấp cao Ấn Độ vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn còn lưu lại, Ngoại trưởng của quốc gia Châu Á Sushma Swaraj triệu tập cuộc họp với các đối tác Trung Quốc và Nga vào ngày 2-2.

Đối với Ấn Độ, tham vọng trở thành nhân tố hàng đầu trên cả hai đấu trường khu vực và toàn cầu, vì thế họ mong muốn áp dụng một cách tiếp cận thực dụng trong chính sách ngoại giao: thay vì đơn thuần nhìn sang phương Tây để ý đến từng cử động ở Washington, New Delhi cũng rất coi trọng quan hệ với 2 người láng giềng khổng lồ phương bắc.

Các cơ chế họp thường kỳ 3 bên cấp ngoại trưởng của Ấn Độ, Trung Quốc và Nga, chính là một phần trong các thỏa thuận để bồi đắp quan hệ, là ví dụ hoàn hảo bày tỏ ý định tìm kiếm sự cân bằng của Ấn Độ khi nói đến mối quan hệ với những người chơi lớn hơn trên toàn cầu.

Việc theo đuổi sự cân bằng, tất nhiên, là phù hợp với xu hướng toàn cầu của chủ nghĩa đa phương và có thể được coi là yếu tố tích cực cho hòa bình và ổn định của toàn thế giới. Mặc dù còn nhiều việc phải biết về những gì mà bà Swaraj và các đối tác sẽ nói trong cuộc họp tại ở Bắc Kinh, người ta có thể nói chắc chắn rằng, chủ đề của cuộc họp là hàng loạt các vấn đề cùng quan tâm, chẳng hạn như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tình hình ở Ukraine và hợp tác chống khủng bố...

Trao đổi các quan điểm về nhiều vấn đề mà qua đó cho phép 3 bộ trưởng và các quốc gia có sự hiểu biết tốt hơn, và có thể phối hợp lập trường giữa ba bên và bất cứ điều gì họ có thể đạt được sự đồng thuận. Điều này không chỉ có ý nghĩa cho chính họ mà còn cho cả khu vực và thế giới rộng lớn.

Vào thời điểm khi một trong các nền kinh tế mới nổi khác bắt đầu cảm thấy sức ép về khó khăn kinh tế như thế này, cuộc họp cũng tập trung vào các biện pháp hợp tác trong nỗ lực vượt qua những khó khăn như vậy. Bởi lẽ, 3 quốc gia này đều là thành viên của BRICS được xem như ngọn hải đăng của niềm hy vọng cho tất cả các nền kinh tế mới nổi.

Thật sự không có gì bàn cãi khi nói Trung, Ấn và Nga, các quốc gia có ảnh hưởng trên sân khấu thế giới, đang mong đợi góp thêm nhiều sức lực hơn nữa cho hòa bình và ổn định trên thế giới.

Thanh Văn